Dịch COVID-19 khiến 12 triệu phụ nữ mất quyền tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Trang Phan, icon
04:32 ngày 12/03/2021

VTV.vn - COVID-19 đã khiến gần 12 triệu phụ nữ trên thế giới mất quyền tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, gồm cả việc kiểm soát sinh sản và các biện pháp tránh thai.

1,4 triệu trường hợp "mang thai ngoài ý muốn" trong vòng 1 năm qua do dịch COVID-19. (Ảnh: AFP)

Trong báo cáo mới được công bố, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNPFA) cho biết, đại dịch COVID-19 khiến gần 12 triệu phụ nữ trên thế giới mất quyền tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả việc kiểm soát sinh sản và các biện pháp tránh thai.

UNPFA cho biết dữ liệu từ 115 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho thấy sự gián đoạn trong tổng cộng 3,6 tháng do đại dịch gây ra trong một năm qua đã dẫn đến 1,4 triệu trường hợp "mang thai ngoài ý muốn".

Báo cáo được công bố sau một năm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Đây là một lời nhắc nhở khác về tác động của COVID-19 đến phụ nữ.

Giám đốc điều hành của UNFPA, bà Natalia Kanem cho rằng trong khi COVID-19 đã "tàn phá" phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới, thì những người "nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất hiện đang phải chứng kiến những hậu quả nghiêm trọng nhất".

UNFPA thực hiện dự án bằng cách sử dụng dữ liệu Google Mobility ẩn danh cho thấy quyền truy cập vào các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc, để thể hiện quyền truy cập vào các dịch vụ thiết yếu, và thông qua việc thu thập dữ liệu từ các đối tác quốc gia.

UNFPA đã phát hiện thấy sự gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chủ yếu tập trung trong tháng 4 và tháng 5/2020, khi chính phủ các nước trên thế giới áp đặt các lệnh cấm và các biện pháp hạn chế khác đối với công dân nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Báo cáo cho thấy sự gián đoạn không đến mức độ nghiêm trọng như UNFPA từng dự đoán vào tháng 4/2020. Vào thời điểm đó, UNFPA cho rằng có khoảng 47 triệu phụ nữ sẽ không thể tiếp cận các biện pháp tránh thai, nếu tình trạng phong tỏa tiếp tục kéo dài trong sáu tháng.

Giám đốc điều hành của UNFPA cho biết "từ các chính phủ đến các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng các biện pháp tránh thai hiện đại trên thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi và phần lớn đã bù đắp số hàng trong kho mà chúng ta đã thấy trong những ngày đầu của đại dịch".

Báo cáo nhấn mạnh "sự gián đoạn vẫn là một mối quan ngại. Dữ liệu hạn chế và một số điểm không nhất quán giữa các quốc gia đòi hỏi phải theo dõi và phân tích thường xuyên", đồng thời lưu ý rằng "các tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế và xã hội đòi hỏi phải có hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục