Mặc dù tổng số ca mắc giảm 68,03% so với cùng kỳ năm 2019 (hơn 19.371 ca) và chưa có ca tử vong (giảm 3 ca). Tuy nhiên, những tuần gần đây bệnh có xu hướng gia tăng, nhiều ca rất nặng.
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết gia tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay. Trung bình mỗi ngày, khoa nhiễm tiếp nhận từ 5 - 10 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp trong đó rơi vào tình trạng sốc, phải truyền 4 - 6 đơn vị máu, điều trị tích cực.
Theo lãnh đạo Khoa Nhiễm, nguyên nhân nhiều người lớn bị sốc sốt xuất huyết nặng do thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều người có tâm lý e ngại vào bệnh viện. Khi bị sốt cao, mệt mỏi, nhiều trường hợp không đến cơ sở y tế khám ngay mà tự ý ra nhà thuốc mua thuốc về uống. Đến khi sốt ngày thứ 4, thứ 5 mới nhập viện thì tình trạng đã nặng.
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhi bị sốt xuất huyết. Đặc biệt, từ tháng 9 trở lại đây, lượng bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết gia tăng, mỗi tháng có khoảng 160 bệnh nhi nhập viện điều trị. Riêng trong tháng 11, có hơn 200 ca nhập viện điều trị do mắc sốt xuất huyết.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Quyền Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới cho biết: Lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết các tháng đầu năm không nhiều. Tuy nhiên, trong hai tháng trở lại đây, mỗi ngày khoa tiếp nhập 20-30 bệnh nhi vào điều trị do mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với các tháng trước đó. Cá biệt, có ngày khoa tiếp đón 40-50 bệnh nhi nhập viện điều trị.
"Đa phần các trường hợp điều trị tại khoa đều từ mức cảnh báo trở lên, cần phải theo dõi và điều trị sát sao. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết rất nặng, cần phải thở máy, lọc máu…" - bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền nói.
Còn tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa trưởng khoa cho hay: Lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết năm nay không nhiều nhưng tình trạng rất nặng. Trong đó, một số trường hợp bị tái sốc, tổn thương gan, xuất huyết tiêu hóa… phải thở máy, lọc máu liên tục. Trong 2 tháng nay, mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 7 - 8 bệnh nhi vào điều trị, cao điểm đến 10 bệnh nhi. Đa phần phải phải thở N-CPAP, truyền dịch... Tuy nhiên, một số ca trở nặng phải thở máy, lọc máu nhiều ngày.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, qua ghi nhận các bệnh nhi mắc sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì thường dễ trở nặng. Trong số các bệnh nhi tại khoa, có hơn 30% trẻ bị béo phì. Trong khi đối với các trẻ này, việc chẩn đoán ban đầu, phát hiện bệnh rất khó khăn. Mặt khác, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều phụ huynh còn e ngại đưa con đến các bệnh viện khám và điều trị mà đưa con ra các phòng khám, nhà thuốc tự mua thuốc uống. Do đó, khi phát hiện thì tình trạng bệnh của trẻ đã trễ và nặng hơn.
Qua đây, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu như trẻ bị sốt cao liên tục 2 ngày không giảm, xuất hiện chấm đỏ trên da, đi tiêu ra máu, tay chân lạnh, nước tiểu sậm màu… cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị. Tránh trường hợp tự ý mua thuốc về điều trị cho trẻ. Đặc biệt, đối với các trẻ béo phì cần phải quan tâm, cảnh giác hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.