Đồng Nai duy trì các trạm y tế lưu động để giảm tải cho ngành Y tế

Lê Hải, icon
03:08 ngày 21/04/2022

VTV.vn - Đồng Nai đã giải thể 11 bệnh viện dã chiến do số ca mắc COVID-19 giảm mạnh nhưng vẫn duy trì hơn 200 trạm y tế lưu động để hỗ trợ giảm tải cho ngành Y tế địa phương.

Trạm y tế lưu động khu công nghiệp Amata.

Dù số ca mắc tại khu công nghiệp Amata 10 ngày trở lại đây đang giảm, nhưng công việc của 4 nhân viên y tế của trạm y tế lưu động này hàng ngày vẫn không giảm. Đặc biệt, công tác test sàng lọc cho công nhân các công ty.

Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Trạm y tế lưu động khu công nghiệp Amata, Đồng Nai cho biết: "Sau dịch, y tế các doanh nghiệp nghỉ việc nhiều nên chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành sàng lọc cho công nhân. Có một số công nhân khi có triệu chứng cũng tới trạm y tế lưu động để test, nếu số lượng nhiều, chúng tôi vào tận công ty hỗ trợ lấy mẫu".

Đồng Nai duy trì các trạm y tế lưu động để giảm tải cho ngành Y tế - Ảnh 1.

Trạm y tế lưu động khu công nghiệp Amata triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho công nhân Công ty LOVETEX - khu công nghiệp Amata.

Với vai trò cánh tay nối dài của trạm y tế địa phương, nhiều trạm y tế lưu động tại các xã phường tiếp tục tham gia hỗ trợ các chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ. Đồng thời, hỗ trợ làm các thủ tục cho F0 điều trị tại nhà thuận lợi hơn. Những F0 vừa khỏi bệnh như anh Tâm cũng thấy thuận lợi khi làm các thủ tục hết thời hạn cách ly tại nhà.

Anh Trần Công Tâm, trú tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ: "Có trạm y tế lưu động gần nhà giúp chúng tôi làm các thủ tục nhanh gọn, không phải đi xa cũng như chờ đợi".

Bác sĩ Quang Thông, Trưởng Trạm y tế lưu động phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa cho hay: "Chúng tôi hỗ trợ mọi thứ để người dân làm thủ tục nhanh nhất, hiệu quả nhất".

Đồng Nai duy trì các trạm y tế lưu động để giảm tải cho ngành Y tế - Ảnh 2.

Đồng Nai đang duy trì hơn 200 trạm y tế lưu động.

Đồng Nai hiện còn gần 6.000 F0 đang theo dõi tại nhà. Toàn tỉnh đã và đang triển khai 234 trạm y tế lưu động, trong đó, 25 trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp đã và đang hỗ trợ phòng dịch hiệu quả.

TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: "Đồng Nai là tỉnh có công nhân đông, nên nhiều trạm y tế các xã phường không đáp ứng được nhu cầu, chúng tôi buộc phải giữ lại các trạm y tế lưu động".

Ngoài trạm y tế lưu động, tỉnh Đồng Nai cũng giữ lại hơn 10.000 tổ COVID cộng đồng, tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà phòng diễn biến dịch phức tạp, địa phương này không bị động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục