Đức đóng cửa toàn quốc do dịch COVID-19

An Ngọc, icon
11:41 ngày 14/12/2020

VTV.vn - Đức sẽ áp đặt lệnh đóng cửa toàn quốc nghiêm ngặt từ ngày 16/12 do làn sóng COVID-19 thứ 2.

Nguồn: Reuters

Tất cả các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu và trường học sẽ đóng cửa cho đến ngày 10/1/2021. Các cuộc tụ họp vào ngày Giáng sinh sẽ giảm từ 10 xuống 5 người từ 2 hộ gia đình khác nhau.

Thủ tướng Đức Merkel đã kêu gọi người Đức hạn chế tiếp xúc xã hội trước kỳ nghỉ lễ. Mặc dù hệ thống y tế của Đức đã sớm đạt được thành công trong việc ngăn chặn virus, nhưng lệnh đóng cửa một phần gần đây đã không thể ngăn chặn làn sóng thứ hai. Đức ghi nhận số người tử vong hằng ngày cao kỷ lục vào thứ 6 tuần qua, với 598 trường hợp tử vong được thống kê trong 24 giờ. Còn vào hôm qua, nước này ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới COVID-19.

Các biện pháp mới tập trung vào các lễ hội truyền thống. Các dịch vụ nhà thờ trong dịp Giáng sinh sẽ phải đăng ký trước và không được phép ca hát, rượu bị cấm ở tất cả các không gian công cộng và màn bắn pháo hoa đêm giao thừa hằng năm sẽ bị hủy bỏ. Một số bang cũng đang thực hiện các biện pháp bổ sung, như Bavaria, sẽ áp đặt giờ giới nghiêm từ 9 giờ tối. Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz đã cam kết hỗ trợ kinh tế cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục