Thủ tướng Đức: "Không thể chấp nhận" tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Đức

Nhật Anh, icon
02:28 ngày 11/12/2020

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tình hình số ca mắc mới COVID-19 đang tăng cao chưa từng thấy và dự kiến sẽ tiếp tục trong các tuần tới là "không thể chấp nhận".

Hình: The Local Germany

Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) của Đức cho rằng nước này sẽ phải siết chặt các biện pháp hạn chế giữa lúc số ca mắc bệnh có xu hướng tăng một cách đáng lo ngại. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức cũng cảnh báo số ca mắc và tử vong do COVID-19 có nguy cơ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Số liệu của RKI công bố cho thấy: Đến hết ngày 10/12, số ca tử vong tại Đức vẫn đang tăng mạnh với 440 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi lên 20.372 ca tại nước này. Số ca mắc mới trong ngày tăng cao chưa từng thấy với 23.679 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.242.203 ca.

Trước tình hình này, Thủ tướng Angela Merkel ủng hộ những lời kêu gọi đóng cửa toàn diện hơn ở Đức, bao gồm việc đóng cửa các cửa hàng sau Giáng sinh, bởi bà cho rằng chỉ riêng vaccine sẽ chưa thể giảm thiểu thiệt hại của đại dịch.

Thủ tướng Đức: Không thể chấp nhận tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Đức - Ảnh 1.

Bộ Y tế Đức cảnh báo người dân cần hạn chế tiếp xúc hơn nữa trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. (Ảnh: FT)

Bà Merkel nêu rõ các biện pháp phòng dịch như hiện tại sẽ không thể giúp giảm số ca mắc mới và hệ thống y tế Đức sẽ khó đứng vững qua mùa Đông. Bộ trưởng Y tế Đức cũng cảnh báo người dân cần phải hạn chế tiếp xúc hơn nữa trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới để có thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đây, Đức từng được thế giới ca ngợi vì đã có sớm nhiều phản ứng chủ động trong thời kỳ dịch bệnh. Hiện quốc gia này đang trong đợt phong tỏa một phần trong 6 tuần, quán bar và nhà hàng cũng phải đóng cửa. Dù vậy, mức độ lây nhiễm vẫn đáng báo động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục