Đức huỷ kế hoạch phong tỏa dịp lễ Phục sinh

Nhật Anh, icon
04:05 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Chính phủ Đức đã rút kế hoạch phong tỏa nghiêm ngặt dịp lễ Phục sinh, thay vào đó kêu gọi người dân ở nhà để tránh lây lan COVID-19.

Hình: Reuters.

Thủ tướng Angela Merkel cùng thủ hiến 16 bang của Đức đã quyết định đình chỉ lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng dịp lễ Phục sinh ngày 1 - 5/4. 

Kế hoạch phong toả được đưa ra sau cuộc họp hôm 22/3 của Thủ tướng Merkel cùng các thủ hiến trong bối cảnh nước Đức đang gánh chịu làn sóng lây nhiễm thứ ba. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải chỉ trích dữ dội của người dân.

Theo New York Times, Thủ tướng Merkel đã đồng ý rằng lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh là "sai lầm và không thể thực thi". Thay vào đó, Đức kêu gọi người dân ở nhà vào cuối tuần.

Trước đó, Đức lo ngại rằng nhiều bệnh viện tại Đức sẽ bị quá tải nếu sớm nới các biện pháp hạn chế ngăn dịch COVID-19 do sự lây lan mạnh của các biến thể virus SARS-CoV-2 mới đã khiến số ca nhiễm tăng đột biến trở lại. Theo BBC, chính phủ Đức yêu cầu các bang có chỉ số lây nhiễm vượt trên 100/100.000 dân trong vòng 7 ngày thì sẽ phải tiếp tục siết lệnh phong tỏa.

Đức hiện đang gấp rút thực hiện chương trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, Đức ghi nhận hơn 2,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 76.000 trường hợp tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục