Gần 5% dân số Sri Lanka bị mù loà

Nguyễn Mai, icon
07:05 ngày 13/10/2018

VTV.vn - Gần một triệu người ở Sri Lanka, tương đương 5% trong số 21 triệu dân, bị mù hoặc có nguy cơ dẫn đến mù lòa do sự gia tăng số lượng bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Bệnh mù loà đang tấn công mọi người dân Sri Lanka

Bộ Y tế Sri Lanka cho hay một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh đục thủy tinh thể là bệnh tiểu đường ở người lớn, trong khi trẻ em bị béo phì cũng dễ bị đục thủy tinh thể hoặc mắc các bệnh suy giảm thị lực khác sau này.

Giám đốc Dịch vụ Y tế Anil Jasinghe cho biết: hơn 285 triệu người bị các vấn đề quang học trên thế giới và hơn 90% trong số đó là từ các nước thu nhập thấp hoặc trung bình.

Ông cho biết: đục thủy tinh thể là nguyên nhân chính gây mù lòa ở châu Á và châu Phi.

Tiến sĩ Jasinghe nói rằng, Sri Lanka sẽ sớm sửa đổi chương trình Tầm nhìn 2020 để đáp ứng nhu cầu chăm sóc nhãn khoa của người dân. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt miễn phí và phát kính cho bệnh nhân nhằm mục đích loại bỏ mù lòa ở Sri Lanka vào năm 2020.

Tiến sĩ Jasinghe cho biết: số bệnh nhân đăng ký phẫu thuật mắt ở bệnh viện tiểu bang để được nhận mắt kính miễn phí đang ngày càng tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục