Ghi nhận 12 ca tử vong vì sốt xuất huyết tại Honduras

Nguyễn Mai, icon
10:11 ngày 10/04/2019

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu lan rộng tại Honduras, nhất là vào thời điểm muỗi sinh sôi.

Muỗi là vật trung gian truyền nhiều bệnh, trong đó có sốt xuất huyết.

Ít nhất 12 người tử vong vì sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Honduras trong năm nay, ông Gustavo Urbina, Trưởng khoa Truyền nhiễm các bệnh lây qua động vật chân khớp, Bộ Y tế cho biết.

Trong những tuần gần đây, 3 trường hợp tử vong mới do căn bệnh này đã được báo cáo, ông nói. Tổng cộng, Bộ Y tế Honduras đã ghi nhận 1.650 trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng và 3.240 trường hợp nhẹ kể từ đầu năm đến nay.

Các thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi căn bệnh này là Choloma, San Manuel, Pimienta, Villanueva, San Francisco de Yojoa và Omoa, tất cả đều thuộc tỉnh Cortes ở phía tây bắc nước này.

Honduras kết thúc năm 2018 với 9.114 ca mắc sốt xuất huyết, nhiều hơn 3.897 ca so với năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục