Gia tăng bệnh nhân đột quỵ mùa nắng nóng

Hải Duyên (Ban Thời sự), icon
11:07 ngày 27/04/2019

VTV.vn - Những ngày qua, do thời tiết nắng nóng, các bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ.

Đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não thường xuyên gặp phải ở những người bị tăng huyết áp và mắc các yếu tố nguy cơ như mắc bệnh tiểu đường, tim mạch.

Bệnh nhân Phạm Đình Vượng ở Hòai Đức, Hà Nội nhập viện trong tình trạng đột quỵ, nghẽn mạch máu não. Nguyên nhân được chỉ ra đối với trường hợp này là do có tiền sử bị bệnh cao huyết áp nhưng không được kiểm soát tốt. Sau khi lao động, ông thường có thói quen nằm ngủ dưới sàn nhà cho mát. Việc thay đổi thời tiết đột ngột đã khiến ông bị đột quỵ.

Một trường hợp khác là bà Châu đến từ Phủ Lý, Hà Nam, do lao động mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng, bà đã bị tai biến mạch máu não là do biến chứng cao huyết áp của bệnh tiểu đường lâu năm. Với việc uống thuốc không đều và không theo phác đồ của bác sĩ nên dù mới hơn 50 tuổi chất lượng cuộc sống của bà đã bị suy giảm rất nhiều.

Mỗi năm, Việt Nam trung bình có hơn 200.000 người bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Một nửa trong số bệnh nhân đó đã tử vong. Những người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động.

Điểm đáng chú ý là số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có xu hướng tăng. Tỷ lệ nam giới bị đột quỵ cao hơn nữ giới gấp 4 lần. Độ tuổi bị tai biến mạch máu não đang dần trẻ hóa, từ 40 - 45 tuổi so với trước đây là 50 - 60 tuổi.

Đến viện muộn khi đột quỵ - Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Đến viện muộn khi đột quỵ - Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Nguy cơ đột quỵ não mùa nắng nóng Nguy cơ đột quỵ não mùa nắng nóng Những nguy cơ đe dọa đột quỵ Những nguy cơ đe dọa đột quỵ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục