Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Mai Lê, icon
06:07 ngày 13/05/2023

VTV.vn - Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có dấu hiệu gia tăng.

Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu năm đến ngày 12/5, toàn tỉnh ghi nhận 283 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 280 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. So với tháng liền kề trước đó tăng hơn 40 ca bệnh và ghi nhận thêm 3 ổ dịch tại các huyện Buôn Đôn, Krông Năng và Krông Ana.

Bác sĩ Lê Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát véc tơ, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng; xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng(bọ gậy) phòng chống sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

Theo bác sĩ Lê Phúc, khó khăn trong phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay là thiếu hóa chất do thiếu kinh phí và chưa đấu thầu được. Trước mắt, Trung tâm đã đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ một phần hóa chất để đáp ứng xử lý các ổ dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục