Gia tăng trầm cảm ở tuổi thanh, thiếu niên

VTV2, icon
06:00 ngày 22/05/2016

VTV.vn - Theo Thầy thuốc ưu tú, PGS. TS Trần Hữu Bình - nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, số thanh, thiếu niên mắc bệnh trầm cảm đang có xu hướng gia tăng.

PGS. TS Trần Hữu Bình cho biết, bệnh trầm cảm ở tuổi thanh, thiếu niên gia tăng vì lứa tuổi này có sự biến động về mặt tâm sinh lý do tác động từ các yếu tố môi trường xã hội, gia đình, trường học…

Trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày trên đây, PGS. TS Trần Hữu Bình sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp xung quanh bệnh lý rối loạn trầm cảm như: Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bệnh lý trầm cảm đang có diễn biến như thế nào? Hướng điều trị ra sao?...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục