Giải thoát một cụ bà khỏi khối bướu cổ nặng 1kg

Tuấn Bảo, icon
07:56 ngày 22/04/2019

VTV.vn - Khoa Phẫu thuật thần kinh ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa phẫu thuật cắt khối bướu cổ nặng 1kg cho một cụ bà 72 tuổi.

Theo TS.BS Trương Như Hiển, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ 72 tuổi, tuyến giáp bệnh nhân to độ IV, xâm lấn toàn bộ vùng cổ, chạm vào nhiều mạch máu. Khối bướu tăng sinh và mạch máu nuôi bướu lớn nên nguy cơ mất máu nhiều trong phẫu thuật.

Sau 2 giờ tiến hành phẫu thuật, khối bướu kích thước 10x11x12 cm có trọng lượng gần 1kg được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể bệnh nhân mà không làm tổn thương các cơ quan lân cận và lượng máu mất ít. Đồng thời, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng chú ý đến vấn đề thẩm mỹ của bệnh nhân nên đã khéo léo điều chỉnh lượng da thừa vùng cổ sau cắt bỏ bướu, giúp bệnh nhân sớm trở về trạng thái sinh hoạt bình thường.

Bướu giáp đơn thuần hay bướu cổ đơn thuần là căn bệnh thường gặp nhất đối với những người thiếu I ốt. Bệnh sẽ khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống sinh hoạt nếu bướu cổ lớn.

Cũng theo TS.BS Trương Như Hiển lưu ý, Hòa Bình là một tỉnh miền núi với lượng bệnh nhân bướu cổ nhiều. Do đó, nếu có biểu hiện khó nuốt, có u cục vùng cổ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Trường hợp cần thiết có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ u bướu càng sớm càng tốt. Vừa để chú ý đến yếu tố thẩm mỹ trên cơ thể, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, thuận tiện trong ăn uống, sinh hoạt. Tránh hiện tượng nuôi bướu quá to sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ trong và sau phẫu thuật như: mất máu, suy hô hấp do xẹp khí quản; thiếu hormone tuyến giáp; ảnh hưởng đến tuyến cận giáp; hạ canxi huyết do bị cắt toàn bộ u bướu; nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan mạch máu, dây thần kinh quan trọng vùng cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục