Người phụ nữ 20 năm sống chung với bướu cổ khổng lồ

Lê Thạch, icon
08:05 ngày 25/12/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị N. (51 tuổi, ở Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vào viện do bướu rất to ở cổ, cử động khó khăn.

Khối bướu cổ của bệnh nhân trước phẫu thuật.

Bệnh nhân phát hiện bướu cách đây đã 20 năm, nhưng không điều trị. Khoảng 3 năm gần đây, bướu ngày càng lớn, sinh hoạt khó khăn và ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mới nhập viện.

Tại đây, qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán: bướu tuyến giáp độ 4, cần phẫu thuật ngay.

Nhận định đây là ca mổ phức tạp do bướu có kích thước lớn, ở vị trí có nhiều mạch máu lớn, thần kinh quan trọng, đường ăn và đường thở, nguy cơ mất nhiều máu trong quá trình phẫu thuật. Sau hơn 3 giờ, bướu giáp nặng 1,5 kg đã được cắt bỏ.

Đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên có bướu cổ khổng lồ được phẫu thuật tại bệnh viện. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: người dân khi phát hiện bướu cổ cần đến các cơ sở y tế để được theo dõi và phẫu thuật để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục