Giấy dán tường có thể là “ổ” nấm mốc độc hại

Nguyễn Hà - Như Đỗ (VTV9), icon
05:00 ngày 30/06/2017

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu cho biết, chất độc từ nấm mọc trên giấy dán tường có thể dễ dàng phát tán vào không khí và gây ra nguy cơ sức khoẻ cho người trong nhà.

(Ảnh minh họa)

Tiến sỹ Jean-Denis Bailly, giảng viên về vệ sinh thực phẩm tại trường Thú y Quốc gia Toulouse, Pháp, cho biết, việc xây dựng nhà ngày càng tiết kiệm năng lượng có thể làm vấn đề thêm trầm trọng. Đơn giản như máy pha cà phê cũng "có thể dẫn đến điều kiện thuận lợi để nấm mốc phát triển".

Như vậy, chúng ta lưu ý là không nên để giấy gián tường tiếp xúc quá nhiều với nước và hơi ẩm vì điều kiện này khiến nấm mốc rất dễ phát triển.

Sử dụng đũa mốc lâu ngày có nguy cơ gây ung thư Sử dụng đũa mốc lâu ngày có nguy cơ gây ung thư

VTV.vn - Việc một số gia đình dùng đũa được vệ sinh không sạch, sử dụng trong thời gian dài khiến đũa bị mốc hoặc để lâu rồi đem ra sử dụng sẽ có nguy cơ gây ung thư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục