Hà Nội khẳng định không có trường hợp trẻ mắc virus lạ

Minh Đức, icon
10:00 ngày 26/09/2018

VTV.vn - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội khẳng định, không có việc trẻ nhập viện vì nhiễm virus lạ.

Trong những ngày qua, trên các mạng xã hội đang lan truyền thông tin rằng nhiều trẻ em nhập viện do nhiễm virus lạ, không có thuốc điều trị, triệu chứng giống cảm, sốt gây xôn xao dư luận. Trước thông tin trên, lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định: không có việc trẻ nhập viện vì nhiễm virus lạ.

Được biết, tại Khoa Dinh dưỡng - Tiêu hóa và Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn hiện đang điều trị cho 73 bệnh nhi. Trong số đó, những bệnh truyền nhiễm chủ yếu vẫn là cúm A thông thường 15 trường hợp, 2 ca bệnh sởi, 2 ca bệnh sốt xuất huyết, 5 ca mắc bệnh tay chân miệng.

Theo BS Nguyễn Thị Hồng Nhân - Phó Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiêu hóa và Truyền nhiễm, các ca bệnh trong gần 1 tháng qua tại bệnh viện đều được điều trị kịp thời, không có ca bệnh nào là mắc virus lạ. Còn virus hợp bào hô hấp (RSV) là virus thường gặp, không phải là virus mới. Người dân không nên hoang mang vì trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) có thể được chữa trị và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và chuyên môn của bác sĩ. Các tuyến y tế cơ sở cũng có thể điều trị được khi trẻ mắc bệnh tại một số mức độ, ngoài ra nếu trường hợp nhẹ còn có thể điều trị tại nhà.

Hiện nay, thời tiết giao mùa, đặc biệt là đối với mùa Thu - Đông thường xuất hiện nhiều trường hợp mắc cúm A và virus hợp bào hô hấp (RSV). Hai loại bệnh này là nguyên nhân dẫn đến viêm đường hô hấp trên và viêm phế quản khiến trẻ nhỏ nhập viện nhiều hơn. RSV có khả năng lây lan mạnh, nếu các gia đình chủ quan không cho con đi khám sẽ không thể nhận định được trẻ chỉ bị nhiễm virus thông thường hay đã bị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới để quyết định sử dụng thuốc một cách hợp lý.

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: "Từ đầu năm đến nay trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội chưa ghi nhận việc xuất hiện chủng virus lạ như một số thông tin trên mạng đã đưa. Tuy nhiên, trung tâm luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống trước. Để phòng chống bệnh tật cho trẻ nhỏ, phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ tại các điểm tiêm chủng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục