Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục giảm, cảnh báo tay chân miệng

Thùy An, icon
05:35 ngày 12/09/2017

VTV.vn - Công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục có những dấu hiệu tích cực khi số ca mắc bệnh mới giảm gần 500 trường hợp so với tuần trước.

Ảnh: Dân Trí

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 4 - 10/9, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2.325 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết mới, giảm 475 trường hợp so với tuần trước (tuần từ 28/8 - 3/9).

Những quận nội thành trước kia là trọng điểm của bệnh sốt xuất huyết ghi nhận mức giảm đáng kể so với tuần trước: Hai Bà Trưng (giảm 77 trường hợp), Thanh Xuân (giảm 122 trường hợp), Ba Đình (giảm 42 trường hợp)...

Dù giảm song bệnh sốt xuất huyết lại có xu hướng gia tăng tại các huyện ngoại thành. Như trong tuần từ ngày 4 - 10/9, số ca sốt xuất huyết tại huyện Hoài Đức tăng 19 trường hợp so với tuần trước, Ứng Hòa (tăng 13 trường hợp), Phú Xuyên (10 trường hợp)....

Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục giảm, cảnh báo tay chân miệng - Ảnh 1.

Trong tuần từ ngày 4 - 10/9, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2.325 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết mới, giảm 475 trường hợp so với tuần trước (Ảnh minh họa)

Tính tổng từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố ghi nhận 26.784 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới) là 3.515, trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 3.918 ổ dịch.

Bên những dấu hiệu tích cực trong việc phòng chống sốt xuất huyết, một điểm đáng chú ý trong tuần này là sự gia tăng của các ca mắc tay chân miệng. 

Theo báo cáo trong tuần tính từ 4 - 10/9, thành phố Hà Nội ghi nhận 31 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trong khi đó tuần trước chỉ ghi nhận duy nhất 1 trường hợp mắc mới. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục