Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Quỳnh Anh, icon
11:18 ngày 31/07/2021

VTV.vn - Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID nặng và quy kịch, quy mô dự kiến từ 500 - 700 giường đặt tại ngõ 587 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Những ngày qua, tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới ngoài cộng đồng. Để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện đang khẩn trương, thần tốc xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID nặng và quy kịch.

Bệnh viện dã chiến quy mô lớn này đặt tại ngõ 587 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bắt đầu xây dựng từ ngày 24/7. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng 3,5 ha với quy mô dự kiến từ 500 - 700 giường bệnh.

Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch - Ảnh 1.

Khó khăn lớn của dự án là lối đi vào Bệnh viện dã chiến, giải quyết vấn đề này UBND thành phố đã chỉ đạo quận Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại phường Yên Sở để mở đường vào bệnh viện.

Ông Cao Quang Quyến - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội: "Liên quan đến đường đi vào dự án để đưa vật liệu vào thi công công trình, cần sự phối hợp của một số hộ dân để giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức tuyên truyền người dân hiểu và phối hợp ủng hộ đảm bảo dự án thi công đúng lộ trình".

Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch - Ảnh 2.

Để đảm bảo tiến độ, hiện nay có hơn 400 công nhân đang làm việc 24/24. Dự kiến hoàn thành trước 30/8 và đưa vào sử dụng sẽ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn Thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục