Hai nhân viên y tế hiến máu cứu bệnh nhân tai nạn lao động

P.V, icon
11:18 ngày 16/09/2019

VTV.vn - Với 2 đơn vị máu được hiến từ các điều dưỡng, bệnh nhân bị tai nạn lao động nguy kịch đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 15/9, bệnh nhân N.H.A. (43 tuổi, trú tại Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An) khi đang làm việc thì ngã từ trên giàn giáo xuống bị thương nặng.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng sốc mất máu, sốc đa chấn thương. Các bác sĩ ghi nhân: bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ lách - chấn thương ngực, tràn máu tràn khí màng phổi trái, gãy xương sườn từ 5 đến 12 bên trái.

Hội chẩn toàn viện đã thống nhất chỉ định mổ cấp cứu cắt lách, dẫn lưu màng phổi trái đồng thời truyền máu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, tủ máu của bệnh viện không còn hồng cầu khối nhóm O. Ngay lập tức, CLB ngân hàng máu sống đã huy động 2 thành viên là điều dưỡng Phan Thanh Hùng - Khoa Ngoại tổng hợp và điều dưỡng Bùi Thị Hạnh - Khoa Nhi kịp thời đến hiến 2 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục