Hám rẻ, cô gái trẻ phải nhập viện sau tiêm filler

P.V, icon
03:23 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Do ham rẻ, không tìm hiểu kỹ nên cô gái này đã đi tiêm filler làm đầy sống mũi tại cơ sở không được cấp phép.

Khi được đưa đến Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, bệnh nhân đã có dấu hiệu hoại tử vùng tiêm filler. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiêm cho bệnh nhân thuốc giải filler có tên là men Hyaluronidase.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Minh, Trường khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, tuỳ theo số lượng filler được đưa vào cơ thể mà bệnh nhân được tiêm lượng thuốc giải tương ứng. Sau đó, bệnh nhân được dùng thuốc chống đông máu để tăng lưu thông mạch máu, kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn. Các bác sĩ cũng kết hợp điều trị tại chỗ bằng công nghệ tia Plasma lạnh giúp liền sẹo nhanh chóng các nốt hoại tử.

Hiện tại, sau 1 tháng, bệnh nhân đã được xuất viện, vùng mũi cũng đã lành lặn trở lại như trước.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: tiêm filler là kỹ thuật đòi hỏi tay nghề người tiêm có kinh nghiệm và phải được thực hiện tại các cơ sở uy tín. Vì vậy, người dân đừng nên ham rẻ để rồi tiền mất - tật mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục