Hàn Quốc khử trùng tòa nhà Quốc hội sau khi phát hiện ca mắc COVID-19

Nguyễn Mai, icon
09:12 ngày 29/08/2020

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc bị đóng cửa tạm thời và một nhóm nghị sĩ phải tự cách ly sau khi một phóng viên từng tác nghiệp tại đây mắc COVID-19.

Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc đã tạm ngừng mọi hoạt động để phục vụ công tác khử trùng

Một nam phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp Quốc hội Hàn Quốc hôm 26/8, sau đó phát hiện một người thân mà phóng viên này từng gặp vào cuối tuần trước mắc COVID-19. Nam phóng viên sau đó đã được đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Phóng viên này tiếp xúc với khoảng 50 người trong Quốc hội Hàn Quốc, trong đó 32 người là các nghị sĩ và quan chức bao gồm Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan và đại diện đảng Dân chủ tại Quốc hội Kim Tae-nyeon. Hiện Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan đã tự cách ly.

Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn bạc cách xử lý tình hình và yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động từ ngày 27/8. Cả Quốc hội và một tòa nhà văn phòng của các nghị sĩ đều bị đóng cửa. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận trong Quốc hội Hàn Quốc. Toàn bộ lich trình 9 cuộc họp tại Quốc hội ngày 27/8 đều phải hủy bỏ. Hiện, toàn bộ 3 tòa nhà chính của Quốc hội Hàn Quốc đều phải đóng cửa để khử trùng và kiểm tra dịch tễ.

Dù Hàn Quốc không còn là điểm nóng dịch bệnh tại châu Á, nhưng trong hai ngày gần đây, số ca mắc mới lần lượt là 441 và 371 ca - mốc cao nhất kể từ tháng 3 đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục