Hàng chục người nhập viện mỗi ngày vì kiến ba khoang

Tuấn Bảo, icon
08:32 ngày 13/11/2018

VTV.vn - Vì thói quen dùng tay đập kiến nên nhiều người bị tổn thương trên da do tiếp xúc với kiến ba khoang.

Bệnh nhân bị tổn thương da vùng mắt do kiến ba khoang.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương số lượng bệnh nhân nhập viện khám, điều trị do kiến ba khoang tăng mạnh. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca, tăng 20 - 30% so với những tháng trước đó.

Theo ThS.BS Nguyễn Tiến Thành, sai lầm của bệnh nhân là tự mua thuốc điều trị, ra hiệu thuốc tự bắt bệnh theo hướng zona hoặc dùng lá cây, thuốc màu bôi vào vết thương. Điều đó vô tình làm vết thương bị sâu hơn, loét rộng hơn và có thể để lại sẹo.

Một sai lầm mà các bác sĩ lưu ý tới người dân là thói quen dùng tay đập kiến, bởi phần lớn bệnh nhân nhập viện tổn thương da do kiến ba khoang không phải bị đốt mà vì mọi người có thói quen tự dùng tay giết kiến. Khi này, chất tiết của con vật sẽ bám dính vào da và gây tổn thương. Do đó, nếu trong nhà có kiến ba khoang, mọi người nên sử dụng đồ bảo hộ và bắt kiến vất đi, không nên giết kiến, nơi kiến chết có dịch tiết cần lau sạch bằng khăn.

Khi không may bị dịch kiến ba khoang dính vào da cần vệ sinh sạch bằng cồn 70 độ, bôi thuốc mỡ và đến bệnh viện chuyên khoa thăm khám.

Hàng chục người nhập viện mỗi ngày vì kiến ba khoang - Ảnh 1.

Kiến ba khoang là loài kiến có cánh rất phổ biến ở các vùng có khí hậu ẩm ướt. Loài này có thân hình thon, dài như hạt thóc, có 3 đôi chân, bụng có đốt, thon nhọn về đuôi.

Loài kiến có đôi cánh trong suốt gấp gọn bên dưới cánh cứng, tuy nhiên chúng hiếm khi bay và bò rất nhanh. Kiến ba khoang có đầu và bụng dưới màu đen, trong khi ngực và bụng trên lại có màu đỏ, vùng trên giữa phát quang ngũ sắc, óng ánh màu xanh, đính kèm đôi cánh cứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục