Hàng nghìn ca ung thư vú bị bỏ sót vì dịch COVID-19

Nhật Anh, icon
10:59 ngày 06/10/2020

VTV.vn - Theo thống kê từ Tổ chức Breast Cancer Now, 8.600 phụ nữ tại Anh có thể đang sống chung với ung thư vú mà không biết do trì hoãn tầm soát trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Hình: NBC News

Như vậy là gần một triệu phụ nữ đã bỏ lỡ việc chụp X-quang tuyến vú định kỳ vì các chương trình xét nghiệm bị ngừng lại để tuân thủ lệnh phong tỏa hồi tháng 3 tại Anh. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế được yêu cầu dồn lực vào điều trị cho người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dữ liệu của Health Service Journal cho thấy hơn 6.000 bệnh nhân được giới thiệu tầm soát đã phải chờ đợi hơn 3 tháng. Giữa tháng 9, khoảng 6.400 người đã bị hoãn xét nghiệm hoặc điều trị tất cả loại ung thư tới hơn 100 ngày. Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đang phải đối mặt với hàng loạt hồ sơ tồn đọng từ thời gian giãn cách xã hội.

Giám đốc điều hành của Tổ chức Breast Cancer Now nhận định: Những phát hiện này là "đáng quan ngại", bởi thông thường ung thư vú có thể được phát hiện sớm qua sàng lọc.

"Chúng tôi hiểu rằng chương trình chụp quang tuyến vú đã bị đình chỉ do đại dịch, nhưng bây giờ chúng ta phải khởi động lại tất cả, đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận với việc kiểm tra" - bà cho biết.

Theo thống kê, mỗi năm, Anh ghi nhận thêm khoảng hơn 400.000 ca ung thư vú mới, hơn 100.000 trường hợp tử vong. Đây là loại ung thư phổ biến thứ hai tại quốc gia này, chiếm hơn 26% ở nữ giới và 12,4% ở nam giới.

Ung thư vú là dạng u vú ác tính, đa số trường hợp bắt nguồn từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc tiểu thùy. Bệnh nếu phát hiện và điều trị muộn có thể di căn vào xương và các bộ phận khác. Dấu hiệu nhận biết ung thư vú bao gồm đau vùng ngực, thay đổi màu và tính chất da, sưng hoặc nổi hạch, đau lưng và vai gáy...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục