Hàng trăm du khách Anh trốn cách ly ở Thụy Sĩ

Nhật Anh, icon
08:03 ngày 29/12/2020

VTV.vn - Hàng trăm du khách được yêu cầu cách ly tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Verbier của Thụy Sĩ đã bỏ trốn. Một số trường hợp được phát hiện đã "đào tẩu" đến Pháp.

Hình minh họa: EPA

Theo phát ngôn viên của chính quyền vùng Bagnes của Thụy Sĩ, khoảng 200 du khách đến từ Anh đã được yêu cầu cách ly tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Verbier từ trước lễ Giáng sinh, sau khi có thông tin về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông báo yêu cầu cách ly, gần một nửa trong số này đã bí mật rời đi để né tránh yêu cầu tự cách ly ngay tại khu nghỉ dưỡng - theo hãng tin AFP.

Các chủ khách sạn trong khu nghỉ dưỡng chỉ nhận ra du khách Anh đã rời đi sau khi họ không trả lời các cuộc điện thoại gọi đến phòng, hoặc không động tới bữa ăn để ngoài phòng.

Hàng trăm du khách Anh trốn cách ly ở Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Khoảng 200 du khách người Anh đã được yêu cầu tự cách ly tại khu nghỉ dưỡng Verbier của Thụy Sỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Chính quyền địa phương cho rằng một phần nguyên nhân khiến các du khách này "né" cách ly là do các yêu cầu cách ly được đưa ra quá đột ngột, trong khi khu nghỉ dưỡng không đủ khả năng cách ly số lượng lớn.

Để ngăn chặn biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, Thụy Sĩ từ tuần trước đã cấm mọi chuyến bay đến từ Anh và Nam Phi. Chỉ một ngày sau, nhà chức trách Thụy Sĩ yêu cầu mọi trường hợp nhập cảnh từ ngày 14/12 phải được cách ly trong 10 ngày (tính từ ngày nhập cảnh).

Vi phạm quy định phòng dịch ở Thụy Sĩ có thể dẫn tới việc phạt tiền tới 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 260 triệu đồng).

Thụy Sĩ đang là một trong những nước có mức lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ khi làn sóng thứ hai bùng phát. Bộ trưởng Y tế nước này thừa nhận Thụy Sỹ đã nới lỏng quá mức và quá sớm các biện pháp phòng dịch, đồng thời trông chờ quá nhiều vào ý thức trách nhiệm cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục