Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch

Le Hai, icon
02:31 ngày 18/12/2021

VTV.vn - Hàng trăm người dân ở Hà Nội đã tham gia hiến máu dù tình hình dịch ở Thủ đô đang diễn biến phức tạp để ngân hàng máu có thêm nguồn máu cho điều trị.

Một tình nguyện viên đang được tư vấn để bớt hồi hộp khi hiến máu.

Trước lời kêu gọi tham gia hiến máu để đảm bảo nguồn máu điều trị, cấp cứu dịp cuối năm, hàng trăm người dân Hà Nội đã giành thời gian ngày cuối tuần đi chia sẻ những giọt máu yêu thương

Tại phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, dù 8h sáng mới tiến hành lấy máu của các tình nguyện viên, nhưng theo ghi nhận phóng viên, từ hơn 7h người dân trong khu vực Quận Hoàng Mai đã tập trung về đây. Công tác đo nhiệt độ, sàng lọc đảm bảo an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt trước khi từng người vào các khu vực xét nghiệm và lấy máu.

Em Nguyễn Xuân Thái, một tình nguyện viên trẻ chia sẻ: "Em đọc được thông báo trên mạng và tới từ rất sớm". Thái chia sẻ, em đã được tiêm 2 mũi vaccine rồi trong khi thấy máu thiếu như thế thì sẵn sàng đi hiến không màng tới dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Còn anh Phạm Quốc Tòng, một người dân đã hơn 10 lần hiến máu chia sẻ: "Năm nay anh đưa cả vợ cùng đi hiến máu nữa và hai vợ chồng đến từ rất sớm". Anh Tòng cho biết, việc hiến máu vừa ý nghĩa giữa đại dịch để cứu được người mà chính tinh thần anh cũng thấy vui. Với anh và vợ anh, mỗi lần hiến máu là một lần máu sẽ tốt hơn như là thay máu mà thôi.

Theo bà Nguyễn Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim, từ 7h bà con đã tới nên địa phương đã huy động lực lượng đảm bảo giãn cách trong quá trình hiến máu. Dù trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội nhưng những ngày qua, lực lượng tổ dân phố đã đi thông báo tới các hộ gia đình, rồi đưa ra lời kêu gọi trên khắp các nhóm Zalo, nhóm mạng xã hội của phường nên hôm nay người dân đến rất đông. Phường dự kiến có khoảng 180 người tham gia hiến máu, nhưng với số lượng như thế này, thì có thể sẽ thu nhận được trên 250 đơn vị máu chỉ trong buổi sáng.

Ông Nguyễn Quang Thăng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Đại Kim cũng chia sẻ, số lượng đến tham gia hiến máu hôm nay dự kiến sẽ vượt với mong đợi của hội chữ thập đỏ phường đề ra. Nhiều gia đình đi cả nhà đi hiến máu từ con cái còn trẻ mới 18, 20 tuổi, bố mẹ gần 60 tuổi đều cùng đi. Nhiều người trong phường đã hiến hàng chục lần hôm nay đều đến hết.

Thông tin từ Viện huyết học Truyền máu Trung ương, dự báo 3 tháng cuối năm và dịp Tết sắp tới, nhu cầu về máu vẫn rất cao, kho máu dự trữ cần tới hàng chục nghìn đơn vị máu để đủ cho nhu cầu điều trị. Chính vì thế nhiều người dân sẵn sàng trong giá rét và diễn biến dịch đang căng thẳng tại Hà Nội vẫn sẵn sàng đi chia sẻ những giọt máu của mình đã vượt qua cả ý nghĩa của việc hiến máu, đó là tình yêu thương.

Một số hình ảnh người dân tham gia hiến máu:

Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Người tham gia hiến máu được sàng lọc phòng dịch trước khi vào lấy máu.

Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Công tác đảm bảo giãn cách được thực hiện tại điểm lấy máu trường tiểu học Đại Kim.

Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 3.
Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Rất nhiều người trẻ là sinh viên tham gia hiến máu.

Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 5.
Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 6.
Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 7.
Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 8.

Có doanh nghiệp đã huy động và cho toàn bộ nhân viên công ty nghỉ làm tới tham gia hiến máu.

Hàng trăm người dân Hà Nội tham gia hiến máu giữa mùa dịch - Ảnh 9.

Từ 7h sáng người dân đã tập trung về địa điểm hiến máu phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục