Hàng trăm người Mỹ có thể đã nhiễm chủng virus mới tại Anh

An Ngọc, icon
04:56 ngày 23/12/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học cho rằng, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Anh có thể đã xuất hiện tại Mỹ vào giữa tháng 11 vừa qua.

Nguồn: Reuters

Hàng trăm người Mỹ có thể đã nhiễm chủng virus mới tại Anh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trình tự di truyền của virus SARS-CoV-2 ở Mỹ để xem có bất kỳ biến thể nào phù hợp với biến thể ở Anh hay không? Cho đến nay, dù chưa tìm thấy mối liên quan nhưng họ cho rằng đó có thể là do hệ thống giám sát của Mỹ chưa phát hiện ra.

Để phát hiện các đột biến mới của virus, các mẫu được thu thập từ những bệnh nhân bị nhiễm và sau đó sẽ trải qua quá trình giải trình tự gien.

Mặc dù biến thể này chưa được tìm thấy ở Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) lưu ý rằng: Các nhà khoa học đã không giải trình tự mã hóa di truyền cho nhiều trường hợp mắc COVID-19 mới đây. Với một số lượng nhỏ virus được giải trình tự, chủng mới có thể đã không được thông báo.

CDC cho biết trong một tuyên bố: "Việc đi lại liên tục giữa Vương quốc Anh và Mỹ, cũng như sự phổ biến của biến thể này trong số các ca mắc ở Vương quốc Anh hiện nay, có nguy cơ làm gia tăng số ca mắc từ Anh vào Mỹ".

Tháng trước, CDC đã khởi động một chương trình giám sát các chủng virus. Theo đó, các bang sẽ gửi ít nhất 10 mẫu hai tuần một lần để phân tích. Cơ quan này dự kiến sẽ thực hiện đầy đủ chương trình vào tháng 1/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục