HIV/AIDS lan nhanh giữa người già Trung Quốc

Hoài Linh, icon
11:49 ngày 07/12/2018

VTV.vn - Trong vòng 5 năm, tỷ lệ đàn ông trên 60 tuổi nhiễm HIV/AIDS tại Trung Quốc tăng tới 136%.

Nguyên nhân chính của sự lây lan nhanh là người già ít tự bảo vệ bản thân và thiếu kiến thức về AIDS. Họ cũng không thoải mái với việc dùng bao cao su và không sẵn sàng đi khám khi có dấu hiệu mắc bệnh.

Trên SCMP, các quan chức Trung Quốc cho biết: số ca nhiễm HIV trong ba quý đầu năm nay tăng 14% so với năm ngoái. Mỗi năm, Trung Quốc ghi nhận hơn 100.000 ca HIV mới, trong đó số người nhiễm virus do quan hệ tình dục không an toàn nhiều hơn qua đường truyền máu.

Đặc biệt, đàn ông trên 60 tuổi có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh nhất Trung Quốc. Số bệnh nhân ở nhóm này tăng 136% chỉ trong vòng 5 năm, từ 8.400 ca năm 2012 lên 19.800 năm 2017. Tại Hàng Châu, số người già mắc AIDS tăng gấp đôi chỉ sau ba năm.

Thế giới vẫn chưa tìm ra cách chữa trị HIV hoàn toàn, song có thể được kiểm soát bằng thuốc kháng virus (ARV).

Để kịp thời điều trị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàng Châu khuyến cáo: những người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ đồng tính hoặc có vợ hoặc chồng nhiễm HIV/AIDS nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục