Hỗ trợ 50% chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thuận (VTV9), icon
08:49 ngày 12/06/2016

VTV.vn - Từ ngày 1/7/2016, mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo đó, điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp gồm: người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp.

Đây là nội dung nổi bật trong Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ sắp có hiệu lực. Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP, mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Gia tăng bệnh nghề nghiệp liên quan đến phổi Gia tăng bệnh nghề nghiệp liên quan đến phổi

VTV.vn - Thống kê mới nhất cho thấy tại Việt Nam hiện có gần 28.000 người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục