Hóa chất trong vỏ chai nhựa có thể khiến trẻ béo phì ngay từ trong bụng mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:34 ngày 14/08/2019

VTV.vn - BPA là hóa chất thường có trong đồ nhựa có thể âm thầm gây béo phì cho trẻ nhỏ ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Các nhà khoa học thuộc Trường Y tế Công cộng Mailman ở New York, Mỹ đã tiến hành phân tích các mẫu nước tiểu và cơ thể trẻ em từ 369 cặp mẹ con. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phơi nhiễm BPA trước khi sinh có liên quan với chỉ số khối mỡ. 

Trẻ em tiếp xúc với nồng độ BPA trước khi sinh cao hơn thì có mức độ mỡ cao hơn. Để giảm tiếp xúc với BPA, nhóm nghiên cứu khuyến cáo nên tránh các hộp, chai nhựa, chuyển sang dùng hộp đựng bằng thủy tinh, sứ hoặc thép không gỉ, đặc biệt là đối với thực phẩm nóng và các loại chất lỏng.

Chim biển bé đi do ăn rác thải nhựa Chim biển bé đi do ăn rác thải nhựa

VTV.vn - Những loài chim biển đang bé đi do ăn rác thải nhựa. Tình trạng đang xảy ra trên đảo Lord Howe của Australia - nơi sinh sống của nhiều loài chim biển quý hiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục