Uống nước đóng chai nhiều làm tăng lượng vi nhựa đưa vào cơ thể

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
09:36 ngày 11/06/2019

VTV.vn - Thói quen uống nước đóng chai thường xuyên có thể khiến mỗi người nạp thêm tới 90.000 hạt vi nhựa vào cơ thể mỗi năm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi Trường mới đây, mỗi năm, người Mỹ ăn uống và hít vào khoảng 74.000 - 121.000 hạt vi nhựa tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính của của từng người. Đặc biệt, với những người có thói quen chỉ sử dụng nước đóng chai thì có khả năng họ sẽ hấp thụ thêm 90.000 hạt so với con số ước tính trên.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số hạt nhỏ có thể xâm nhập vào các mô trong cơ thể con người, kích hoạt phản ứng miễn dịch hoặc giải phóng các chất độc hại được hấp thụ từ môi trường, trong đó có kim loại nặng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc hấp thụ hạt vi nhựa có tác động đến sức khỏe con người hay không vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Phát hiện vi khuẩn ăn nhựa trên đại dương Phát hiện vi khuẩn ăn nhựa trên đại dương

VTV.vn - Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Science Magazine, các nhà khoa học Hy Lạp mới phát hiện ra loại vi khuẩn mới có khả năng "tiêu hóa" rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục