Học nhảy cao ở trường, một học sinh bị cọc sắt cắm vào đầu

Tuấn Bảo, icon
11:17 ngày 10/04/2019

VTV.vn - Trong giờ học thể dục, em T.X.T.S. (12 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương) bị cây cột giới hạn độ cao đâm vào đầu.

Chiều 8/4, trong giờ học môn nhảy cao, em S. tham gia nhảy lần đầu tiên. Trong lúc em S. còn chưa rơi xuống đệm thì một học sinh khác cũng nhảy khiến cây cột đỡ thanh xà đổ xuống và cắm vào đầu em S.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo và nhân viên y tế Trường THCS Văn Tố đã đưa em và cây cột vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhi được tiến hành cắt hộp sọ để lấy thanh sắt ra ngoài. Đồng thời, xử trí cầm máu, bơm rửa khu vực bị tổn thương ở não bệnh nhi. Sau đó, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo bác sĩ Văn Đức Hạnh, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhi vào viện với vùng sọ bị khuyết ở đỉnh phải. Bệnh nhi được chỉ định mổ tạo hình hộp sọ khi tình trạng ổn định.

Hiện tại, bệnh nhi đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh I.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục