Hóc xương gà sau bữa cơm trưa

Linh Chi, icon
01:09 ngày 20/04/2021

VTV.vn - Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa nội soi gắp thành công dị vật xương gà cho bệnh nhân 38 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang.

Dị vật là mảnh xương gà được gắp ra thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân cho biết: Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, bệnh nhân có cảm giác nuốt vướng, đau nhiều vùng cổ nên đã đến cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long để thăm khám, kết quả không thấy có dị vật vùng cổ.

Sau đó, bệnh nhân vẫn thấy đau khi nuốt, khó chịu vùng cổ nên đã vào khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Tại đây, sau khi tiến hành thăm khám và khai thác thông tin kỹ lưỡng, các bác sĩ chỉ định nội soi và phát hiện một mảnh xương hình tam giác nằm ngay miệng thực quản của bệnh nhân có kích thước 2x1,5cm.

Các bác sĩ Trung tâm Nội soi đã tiến hành gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng, kiểm tra thấy trầy xước nhẹ tại phần niêm mạc thực quản ngay tại chỗ xương bị kẹt. Bệnh nhân thấy bớt khó chịu nuốt không vướng sau khi được can thiệp.

Thời gian qua, Trung tâm Nội soi đã lấy thành công rất nhiều trường hợp hóc dị vật như: nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ, hóc xương động vật, nuốt phải hàm răng giả... Do đó, người dân cần cẩn trọng trong ăn uống, sinh hoạt để phòng các tai nạn hóc dị vật.

Các dị vật mắc ở vùng họng thường có kích thước lớn, có nhiều góc cạnh, sắc nhọn như xương gà, răng, hàm giả, vỏ thuốc... khi mắc phải dị vật người bệnh không nên tự ý lấy ra. Người dân nên đến các cơ sở y tế trang bị đầy đủ các trang thiết bị để được gắp dị vật một cách an toàn và hiệu quả nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục