Hơn 200 ca ghép tế bào gốc thành công sau 10 năm

Kim Xuân, Đức Thắng (Ban Thời sự), icon
10:06 ngày 17/05/2016

VTV.vn - Sau 10 năm, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương đã ghép thành công được hơn 200 ca tế bào gốc, chiếm xấp xỉ 50% tổng số ca ghép được thực hiện trên toàn quốc.

Ca ghép đầu tiên được thực hiện tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương từ tháng 6/2006. Đến nay, trung bình mỗi năm Viện ghép trung bình 50 ca, đưa tổng số ca ghép đến nay lên 204 ca. Tỷ lệ bệnh nhân còn sống đến thời điểm tháng 5/2016 tương ứng là 70%. Đặc biệt trong nhóm ghép đồng loại tỷ lệ thành công gần 90%.

Từ cuối năm 2014, Viện đã thành lập Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng và đã thu thập, xử lý, lưu trữ thành công 2.400 đơn vị máu dây rốn, trong đó có 2.050 đơn vị máu dây rốn cộng đồng đảm bảo chất lượng. Viện đã thực hiện thành công 10 ca ghép tế bào gốc từ nguồn máu dây rốn của Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng. Đây được coi nguồn cung cấp cho cộng đồng mắc các bệnh lý có chỉ định ghép tế bào gốc.

Hiện nay, chi phí một ca ghép tế bào gốc tự thân khoảng 200 triệu đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khoảng 50%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục