Từ ngày 9-14/11, hơn 2.700 người dân ở 6 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk được chủ động khám sàng lọc và điều trị bệnh lao miễn phí.
Nhận được thông tin có đoàn bác sĩ về khám, sàng lọc từ thiện bệnh lao, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xã vùng xa Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại Nhà văn hóa Cộng đồng buôn Trang, xã Ea H’leo để xếp hàng chờ tới lượt thăm khám sàng lọc bệnh lao và hỗ trợ điều trị miễn phí.
Ông Rbum Y Punh (trú tại buôn Sum A, xã Ea H’leo) chia sẻ: Chúng tôi nghe cán bộ y tế xã thông báo từ 2 ngày trước, hôm nay 3 thành viên trong gia đình đã gác lại việc nương rẫy đến xếp hàng để được thăm khám bệnh lao để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, nếu có bệnh thì được hỗ trợ điều trị miễn phí. Cùng với khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, các thành viên còn được tư vấn cách phòng, chống bệnh lao, vệ sinh nhà cửa, khu vực xung quanh sạch sẽ, ăn uống đúng bữa, đủ dinh dưỡng, làm việc điều độ và không uống nhiều rượu, bia…
Bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo cho biết: Đời sống người dân tại địa bàn 6 xã Ea Hiao, Ea Sol, Điê Yang, Ea Rah, Ea Hleo và thị trấn Ea Đrăng còn nhiều khó khăn, nên việc người dân chủ động đi khám, tầm soát bệnh lao còn hạn chế. Nhận được thông tin người dân trên địa bàn 6 xã của huyện được tầm soát và điều trị miễn phí bệnh lao, chúng tôi ai cũng vui mừng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao mắc bệnh lao và bệnh phổi được phát hiện, điều trị kịp thời nhằm tránh lây lan ra cộng đồng, góp phần chung tay thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh lao trong thời gian tới.
Theo bác sĩ Châu Đương – Giám đốc Bệnh viện Phổi Đắk Lắk, hiện nay bệnh lao vẫn đang là một trong những loại bệnh khá phổ biến trong cộng đồng, có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân trong tỉnh, là gánh nặng lớn của Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Tỷ lệ mắc bệnh lao toàn tỉnh vẫn ở mức 170 người/100.000 dân; còn nhiều bệnh nhân lao mắc bệnh ở cộng đồng chưa được phát hiện, điều trị kịp thời. Trước đây, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên không thể tổ chức khám sàng lọc chủ động để tầm soát, phát hiện bệnh lao trong cộng đồng, chủ yếu là khám sàng lọc thụ động do người dân tới cơ sở y tế khám.
Cũng theo bác sĩ Đương, dịp này, được sự tài trợ của SCDI triển khai khám sàng lọc, phát hiện các trường hợp mắc lao trong cộng đồng để đưa vào quản lý, điều trị sớm, giúp cắt đứt nguồn lây, tránh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, giúp người bệnh được điều trị sớm, tránh các biến chứng, giúp người bệnh hồi phục sớm. Đồng thời, qua đó sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh lao trong cộng đồng. Thông thường, một trường hợp xét nghiệm, chụp X-quang phổi để tầm soát bệnh lao sẽ có chi phí khoảng 2,5 triệu đồng. Việc miễn phí xét nghiệm và điều trị là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với người dân.
Trong chương trình khám sàng lọc miễn phí, khoảng hơn 2.700 người dân sẽ được các y, bác sĩ thăm khám các bệnh về lao, phổi như: Nghe tim phổi, lấy mẫu xét nghiệm đờm, chụp X-Quang phổi... khi phát hiện có bệnh sẽ lấy đờm xét nghiệm Gene X-pert và có kết quả dương tính, bệnh nhân sẽ được điều trị ngay theo hướng dẫn và phác đồ của Bộ Y tế.
Nối tiếp các hoạt động sàng lọc bệnh lao, dự kiến trong tháng 3/2023, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phát triển cộng đồng (SCDI) phối hợp với Bệnh viện phổi tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc và điều trị bệnh lao miễn phí cho người dân tại các xã Cư Mốt, Ea Wy, Cư A Mung, Ea Tir, Ea Khal và Ea Nam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.