Hơn 84 triệu người Mỹ vẫn đi du lịch Giáng sinh bất chấp cảnh báo dịch bệnh

Nguyễn Mai, icon
06:57 ngày 25/12/2020

VTV.vn - Giới chức Mỹ ước tính sẽ có hơn 84,5 triệu người đi du lịch trong mùa lễ này, bất chấp các quy định và hướng dẫn phòng dịch COVID-19.

Một bộ phận người dân Mỹ vẫn đi du lịch vì cho rằng đã có vaccine ngừa bệnh COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã kêu gọi người dân nước này hạn chế đi lại và chỉ nên tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà để hạn chế dịch COVID-19 lây lan. Cách an toàn nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ cuối năm là ở nhà, chia sẻ các bữa tiệc với người thân và bạn bè qua trực tuyến, tặng quà qua mạng, trang trí nhà cửa hoặc làm đồ thủ công chủ đề lễ hội.

Thị trưởng thành phố New York thậm chí còn công bố những biện pháp nghiêm ngặt hơn trong kỳ nghỉ lễ. Theo đó, những người đến hoặc trở về New York trong dịp này, đặc biệt từ nước Anh sẽ bắt buộc phải thực hiện cách ly trong hai tuần. Những người không thực hiện cách ly sẽ đối mặt với mức phạt 1.000 USD. Nhân viên thực thi pháp luật sẽ được triển khai để giám sát việc tuân thủ quy định. Những biện pháp mạnh tay này được đưa ra bởi các chuyến du lịch không thiết yếu có thể khiến số ca mắc tăng vọt như hệ quả của đợt Lễ Tạ ơn vừa qua.

CDC Mỹ đã đưa ra một danh sách các câu hỏi mà người dân nước này nên cân nhắc trước khi đi du lịch. Ví dụ như "Người mà bạn đi cùng có nguy cơ mắc COVID-19 không? Nơi bạn định đến có phải là điểm nóng dịch bệnh không? Các bệnh viện ở đó có quá tải không? Điểm đến của bạn có hạn chế đối với khách du lịch không? Những người bạn định đến thăm có tuân thủ quy định giãn cách xã hội không? Bạn sẽ di chuyển bằng xe buýt, tàu hỏa hay máy bay?

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này là có thì CDC khuyên bạn nên ở nhà. Bởi những du khách tại các sân bay, ga tàu hoặc xe buýt có thể bị nhiễm COVID-19 trong khi vẫn không có triệu chứng, khiến họ trở thành mối nguy hiểm cho những người mà họ tiếp xúc.

Các quan chức chính phủ và y tế đang cảnh báo người dân rằng số ngày nghỉ lễ trong thời gian ngắn như vậy có thể gây ra rủi ro lớn hơn Lễ Tạ ơn.

Đầu tuần, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã nhận được những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Pfizer, chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép sử dụng khẩn cấp. Mặc dù giới chức y tế đã xác nhận vaccine có hiệu quả đến 94% nhưng không phải ai cũng thuộc diện được ưu tiên tiêm vaccine đầu tiên. Do đó, việc đi lại nhiều trong những ngày này vẫn khiến người Mỹ chịu nguy cơ lây nhiễm virus cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục