Hút mỡ bụng để bơm nâng ngực, cô gái 28 tuổi nhập viện cấp cứu

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:34 ngày 03/10/2019

VTV.vn - Bệnh viện Thanh Nhàn vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân 28 tuổi ngất xỉu, co giật sau khi hút mỡ để cấy nâng ngực tại một thẩm mỹ viện trên đường Kim Ngưu, TP Hà Nội.

Bệnh nhân đã tự tìm hiểu thông tin trên mạng về dịch vụ phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân không đụng dao kéo với chi phí cho một ca là 22 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần 5 giờ đồng hồ thực hiện các thủ thuật nâng ngực, bệnh nhân đã ngất đi tỉnh lại đến 3 lần. 

Chỉ khi thấy người bệnh co giật, nhân viên trực tại thẩm mỹ viện mới vội vàng đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thuốc tê, rối loạn tuần hoàn não.

Biến chứng tràn dịch muộn sau nâng ngực Biến chứng tràn dịch muộn sau nâng ngực

VTV.vn - Phẫu thuật nâng ngực gần 4 năm trước nhưng cách đây vài tuần, biến chứng mới biểu hiện rõ với một bên ngực của bệnh nhân bị sưng to do tràn rất nhiều dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục