Một phụ nữ ở Lạng Sơn bị biến chứng nặng sau khi nâng ngực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 14:34 GMT+7

Các bác sĩ phẫu thuật hút dịch cho bệnh nhân sau biến chứng nâng ngực.

VTV.vn - Gần 4 năm trước, một phụ nữ 30 tuổi ở Lạng Sơn phẫu thuật nâng ngực nhưng cách đây 2 tuần, người phụ nữ này đã bị biến chứng.

Khi vào bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng ngực trái sưng căng với thể tích gấp 4 lần bình thường. Ngực phải bị méo, xơ cứng.

Chẩn đoán đây là trường hợp tràn dịch muộn sau khi đặt túi ngực, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật ngay. Ca mổ rất phức tạp. Sau gần 6 tiếng phẫu thuật, phần tuyến vú còn lại của bệnh nhân được bảo tồn tối đa.

Đây là hậu quả của việc chỉ định nâng ngực sai và phẫu thuật không đảm bảo kỹ thuật và vô trùng.

Nâng ngực ở spa, cô gái trẻ bị hoại tử vú Nâng ngực ở spa, cô gái trẻ bị hoại tử vú

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt lọc hoại tử mô tuyến vú, nạo lấy mỡ nhân tạo thành công cho nữ bệnh nhân 24 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước