Huyết áp thấp nguy hiểm không kém tăng huyết áp

Sống khỏe mỗi ngày, icon
06:00 ngày 06/04/2016

VTV.vn - Nhiều người thường chủ quan trước những biểu hiện của bệnh huyết áp thấp, trong khi bệnh này nguy hiểm không kém bệnh tăng huyết áp.

Bệnh huyết áp thấp thường tập trung ở nữ giới, với tỷ lệ mắc cao gấp 30 lần nam giới. Tuy nhiên, mọi người thường quan tâm và nói nhiều đến sự nguy hiểm của chứng tăng huyết áp trong khi với huyết áp thấp, đa số đều chủ quan cho rằng không nguy hiểm. Chính vì quan niệm sai lầm này, huyết áp thấp dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm không kém gì tăng huyết áp, làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày trên đây, ThS. BS. Phạm Tuyết Trinh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để giúp mọi người hiểu đúng về huyết áp thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục