Italy ghi nhận số người tử vong cao nhất kể từ Thế chiến II

An Ngọc, icon
11:21 ngày 27/03/2021

VTV.vn - Trong năm 2020, Italy ghi nhận số người tử vong cao nhất kể từ Thế chiến II, chủ yếu do dịch COVID-19.

Nguồn: Reuters

Năm ngoái, tổng số người tử vong ở Italy là hơn 746.000 người, tăng hơn 15,6% so với mức trung bình của giai đoạn 2015 - 2019. Đây cũng là mức cao nhất mà nước này ghi nhận kể từ Thế chiến II. Trong đó, số bệnh nhân tử vong do COVID-19 là 74.000 người. Các vùng ở miền Bắc Italy là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca tử vong tăng mạnh so với mức trung bình hằng năm.

Trong khi đó, số trẻ được sinh ra ở Italy trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ hơn 404.000 trẻ - giảm 3,8% so với năm 2019.

Hiện Italy ghi nhận hơn 3,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 107.000 ca tử vong, là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 7 thế giới.

Số bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện - chưa bao gồm những người được chăm sóc đặc biệt hiện ở mức khoảng 30.000. Khi làn sóng dịch thứ 2 tấn công Italy, số người nhập viện đã tăng khoảng 1.000 người mỗi ngày. Hiện Italy đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để ngăn chặn sự lây lan của viurs, giảm thiểu số ca tử vong do căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục