
Phát hiện nguy cơ vô sinh trước khi cưới
Chị N.T.H. (26 tuổi) dự định kết hôn vào đầu năm 2020. Cách đây 1 tháng, chị H. đến Bệnh viện đa khoa Medlatec khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Sau khi thăm khám cận lâm sàng, bác sĩ cho biết: Kết quả xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng của chị H. bất thường, nồng độ AMH là 0.1 ng/ml. Trong khi đó, người phụ nữ khỏe mạnh và ở độ tuổi sinh sản thì nồng độ AMH tốt nhất phải trên 2 ng/ml. Chị H. được chỉ định theo dõi suy giảm chức năng buồng trứng.
Đối với trường hợp của chị H., bác sĩ Thân Ngọc Tuấn, Chuyên khoa Sản phụ khoa, Nam khoa đã tư vấn cho chị nên có kế hoạch sinh con sớm và theo dõi thường xuyên. Bởi chỉ số AMH thấp đồng nghĩa với số lượng trứng ít, nguy cơ vô sinh cao do số lượng trứng này sẽ tiếp tục giảm đi qua từng năm và theo độ tuổi.
"Đây không phải là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện gặp, rất nhiều bạn trẻ đến đây chỉ nghĩ khám cho xong nhưng sau đó, phát hiện ra những vấn đề bất thường liên quan đến hệ sinh sản như: buồng trứng đa nang, khối lạc nội mạc tử cung, vách ngăn âm đạo… Các bất thường này có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hôn nhân sau này, đặc biệt là việc sinh con" - bác sĩ Thân Ngọc Tuấn cho biết.
Qua trường hợp này, bác sĩ Tuấn khuyên: Các cặp đôi nên tiến hành khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi cưới ít nhất 3 - 6 tháng, đặc biệt các bạn nữ trước khi kết hôn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn các mũi tiêm phòng trước mang thai.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân - Biện pháp hữu hiệu loại bỏ vô sinh hiếm muộn
Theo thống kê, ước tính nước ta đang có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, 54% trong số đó không biết mình đang gặp phải vấn đề vô sinh hiếm muộn và các vấn đề liên quan khác. Chính vì vậy, khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp bạn trẻ nhận được sự tư vấn kịp thời từ bác sĩ về kiến thức trong đời sống tình dục và những bệnh lý vô sinh hiếm muộn ảnh hưởng đến sinh sản.
Thông qua khám giúp các bạn trẻ tự tin bước vào hôn nhân, hiểu và chăm sóc sức khỏe của bạn đời tốt hơn. Nếu không may bạn đời mắc các bệnh lý bất thường ở cơ quan sinh dục, sẽ không bị sốc tâm lý hoặc bối rối sau khi cưới, thay vào đó là sự chia sẻ, cảm thông cho nhau.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng là cách tốt nhất phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn và hoặc qua đường máu như: viêm gan B, viêm gan C, giang mai, chlamydia, bệnh di truyền tan máu bẩm sinh (Thaslassemia), tinh trùng yếu, dự trữ buồng trứng thấp… Từ đó loại trừ những nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sinh nở để sinh ra những em bé khỏe mạnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thu hồi thuốc Rotundin do Công ty TNHH MTV Armephaco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi, những người mắc bệnh đậu mùa khỉ tránh để động vật tiếp xúc.
VTV.vn - Nữ bệnh nhân 82 tuổi ở Hà Tĩnh được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với triệu chứng khó thở, ho nhiều.
VTV.vn - Viên sỏi "san hô" kích thước 12x6 cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) lấy ra khỏi thận trái nam bệnh nhân 58 tuổi.
VTV.vn - Uốn ván là một bệnh lý nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani.
VTV.vn - Sáng 18/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ có khối u quái buồng trứng biến chứng xoắn.
VTV.vn - 2 bệnh nhân vừa được phẫu thuật bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất hiện nay tại Bệnh viện K để điều trị ung thư thận.
VTV.vn - Bé trai 13 tuổi, trú tại Bình Dương, bị rắn cạp nia cắn vào đùi chân phải khi đang nằm ngủ dưới nền nhà.
VTV.vn - Với những bé đang biếng ăn, việc bố mẹ ép ăn thật nhiều không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến trẻ sợ hãi, căng thẳng mỗi khi đến giờ ăn.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới đang đánh giá khả năng những biến đổi về gen trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ, là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh.
VTV.vn - .IVF 19 triệu ra đời bởi bác sĩ Đỗ Thị Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Thịnh, là phác đồ điều trị vô sinh hiếm muộn "kinh điển" đập tan nỗi lo của mẹ khi làm IVF.
VTV.vn - COVID-19 đang gia tăng trở lại trong mùa cao điểm dịch bệnh đường hô hấp, đồng nhiễm COVID-19 với cúm hoặc phế cầu có thể tăng nguy cơ tử vong lên gấp 6 lần.
VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân 40 tuổi mắc Pheochromocytoma và Basedow kèm nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện một nhóm 7 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ "chui" trong một phòng khách sạn tại quận 1.