Kháng kháng sinh đe dọa sự sống còn của con người

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:56 ngày 01/09/2019

VTV.vn - Kháng sinh là hợp chất có khả năng chống khuẩn tuy nhiên, vi khuẩn nguy hiểm đang dần trở nên không sợ kháng sinh bởi con người đã lạm dụng việc sử dụng kháng sinh.

Trong vòng 20 năm trở lại đây, việc dùng kháng sinh đã tăng 65% tại 76 quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2000, mỗi ngày, con người sử dụng 21,1 tỷ liều kháng sinh, con số đó tăng lên là 34,8 tỷ vào năm 2015.

Bà Sally Davies, Chuyên gia y tế tại Anh cho biết: "Giống như biến đổi khí hậu, chính con người đang tự làm tình trạng kháng kháng sinh trầm trọng hơn. Thậm chí, chúng ta có thể chết vì kháng kháng sinh trước cả chết vì biến đổi khí hậu".

Nỗi lo sợ của giới y học lúc này là số người chết vì kháng kháng sinh có thể sẽ tăng lên mức rất cao, trước khi nhận được sự chú ý của số đông trong xã hội. Nếu tại thời điểm này chúng ta không tạo ra được một thay đổi mang tính căn bản để giải quyết vấn đề, theo Liên Hợp Quốc, từ năm 2050 trở đi, sẽ có khoảng 10 triệu người chết mỗi năm vì các căn bệnh nhiễm trùng, không còn thuốc chữa. 

Lạm dụng kháng sinh và những nguy cơ Lạm dụng kháng sinh và những nguy cơ

VTV.vn - Việc lạm dụng thuốc kháng sinh đã khiến sức đề kháng của trẻ em Việt Nam đang ngày một yếu đi, ngay cả các loại nhiễm trùng thông thường giờ đây cũng trở nên nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục