Khánh Hòa kiềm chế được dịch sốt xuất huyết

Trâm Anh, icon
03:58 ngày 24/02/2016

VTV.vn - Từ đầu tháng 2 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh Khánh Hòa là 509 ca, với 14 ổ dịch, giảm 1.200 ca so với tháng trước.

Ảnh minh họa.

Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán nên sau Tết, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, số ca mắc đã giảm nhiều.

Từ đầu tháng 2 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh Khánh Hòa là 509 ca, với 14 ổ dịch, giảm 1.200 ca so với tháng trước. Thị xã Ninh Hòa vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất của tỉnh. Hiện tại, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần 90 ca mắc sốt xuất huyết.

Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, mặc dù đã cơ bản khống chế được dịch sốt xuất huyết nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn còn rất cao do điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp. Do đó, người dân phải tự nâng cao ý thức chủ động phòng tránh sốt xuất huyết, nhất là làm tốt việc diệt lăng quăng bọ gậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục