Khi nào nên điều trị huyết áp cao bằng Đông y?

Mỗi ngày một niềm vui, icon
06:00 ngày 30/11/2017

VTV.vn - Nhiều người sử dụng thảo dược để hạ huyết áp cũng mang lại những kết quả khả quan.

Với những người mắc cao huyết áp, họ gần như xác định sống chung với bệnh cả đời. Bên cạnh đó, việc dùng thuốc lâu dài cũng dẫn đến những tác dụng phụ khiến cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, không ít người phải bỏ thuốc giữa chừng trong quá trình điều trị. Điều đó dẫn tới bệnh ngày một khó kiểm soát.

GS. TS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thuốc Tây y được nghiên cứu đầy đủ nên dùng hạ huyết áp nhanh, giúp xử trí trong giai đoạn cấp nhưng nó gây nhiều biến chứng như: mạch nhanh, gây ho, gây phù, suy giảm chức năng gan…

Khi nào nên điều trị huyết áp cao bằng Đông y? - Ảnh 1.

Trong khi đó, thuốc Đông y có ưu điểm: ít tác dụng phụ không mong muốn, có thể kết hợp với một số vị thuốc khác như giúp giảm mỡ máu…

Vì thế, người bệnh cao huyết áp nên dùng thuốc Tây y để đưa huyết áp về bình thường, sau đó dùng Đông y kết hợp để duy trì và giúp giảm liều lượng thuốc Tây y, đỡ gây hại cho chức năng gan...

Để nghe tư vấn chi tiết, mời quý vị theo dõi video sau đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục