Khó khăn trong phòng chống dịch bệnh lây truyền

Ban Thời sự, icon
05:31 ngày 13/05/2019

VTV.vn - Công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền tại tỉnh Phú Yên hiện gặp nhiều khó khăn bởi thực tế dịch chồng dịch đang xảy ra ở một số khu vực trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh đã ghi nhận 275 ca mắc sốt xuất huyết và 20 ổ dịch, tăng hơn 21 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca mắc sốt xuất huyết xuất hiện ở tất cả các địa phương trong huyện và tập trung chủ yếu tại thị trấn Hai Riêng với 150 ca.

Hiện nay bắt đầu bước vào mùa mưa giông, đây là điều kiện thuận lợi cho loăng quăng, muỗi vằn sinh sôi nảy nở. Vì vậy, huyện Sông Hinh đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, thói quen ngủ lại nương rẫy, ngủ không màn, vệ sinh kém của người dân khiến cho mầm bệnh phát tán. Ngoài sốt xuất huyết, tại địa bàn huyện Sông Hinh đã có một số bệnh truyền nhiễm khác như: sốt rét, sởi, chân - tay - miệng.

Là địa bàn giáp ranh, huyện Sông Hinh có 02 tuyến quốc lộ đi qua nối với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Định. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu ý thức phòng bệnh không được nâng cao. Ngoài công tác truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh biện pháp ngăn chặn ở từng khu dân cư, hạn chế dịch bệnh bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục