
Lao xương khớp là tình trạng nhiễm khuẩn của hệ thống xương khớp do trực khuẩn lao có tên là Mycobacterium tuberculosis gây ra, được coi là bệnh lao thứ phát do vi khuẩn lao từ phổi hoặc hệ tiêu hóa đi theo đường máu hoặc bạch huyết đến khu trú tại một bộ phận nào đó trong hệ xương khớp. Vi khuẩn lao tấn công và thường gây bệnh ở các xương khớp chịu trọng lực lớn như khớp háng, khớp gối và cột sống.
Ông N.T.T. (trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Tôi bị đau lưng nhiều năm nay, nghĩ là do lao động nặng nhọc nên bị đau, thế nhưng càng ngày triệu chứng đau nhức âm ỉ liên tục ở các đốt sống, đau nhiều về đêm, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Trong một lần đi khám sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh lao xương khớp mà cụ thể là lao cột sống, cần phải lên phác đồ điều trị lâu dài thì bệnh mới nhanh chóng cải thiện".
Theo bác sĩ R’Ma Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk, nguyên nhân gây bệnh lao nói chung và lao xương nói riêng là do trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis. Thông thường, vi khuẩn lao sẽ xâm nhập vào đường hô hấp đến phổi nếu cơ thể không đủ đề kháng để chống lại vi khuẩn lao, vi khuẩn lao có thể theo đường máu hay đường bạch huyết đến xương. Tại đây chúng sinh sản và phát triển hình thành một vùng hoại tử (bên ngoài có các tế bào to, tế bào đơn nhân, biểu mô).
Bệnh lao xương thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn sớm của bệnh, bệnh chỉ xuất hiện khi đã tiến triển nặng với các triệu chứng như: đau lưng, đau nhức xương khớp, mệt mỏi, sốt về chiều, da xanh xao, ăn uống kém… với các giai đoạn phát triển bệnh như vậy sẽ gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh.
Đối với bệnh nhân lao xương khớp, nếu chậm trễ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm, như: biến chứng thần kinh (liệt tứ chi hoặc 2 chi dưới); biến dạng xương (xẹp đốt sống, gù nhọn, chèn ép tủy sống, rễ thần kinh); lao lan rộng (vi khuẩn lao lan đến các cơ quan trong cơ thể như phổi, màng não…); cắt cụt chi (lao xương không được điều trị dẫn đến những tổn thương không thể khắc phục được, buộc phải cắt cụt chi); hạn chế vận động (lao cột sống gặp khó khăn trong việc cúi, ngửa); teo cơ vận động khớp, liệt cơ tròn (áp xe lạnh chèn ép tủy sống)…
Cũng theo bác sĩ R’Ma Lương, đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lao xương là người từ 20 - 40 tuổi, người có tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi hay các nguồn lây lao khác, nguy cơ tăng lên khi tiếp xúc thường xuyên, liên tục; có tiền sử lao trước đó; trẻ nhỏ chưa tiêm phòng vaccine BCG và người có các bệnh lý như đái tháo đường, loét dạ dà - tá tràng, suy giảm miễn dịch, HIV/AIDS, suy dinh dưỡng…
Để phòng ngừa bệnh lao xương khớp hiệu quả, bác sĩ R’Ma Lương khuyến cáo: Mỗi người cần có lối sống khoa học, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng; hạn chế đến những nơi đông người, thực hiện 5K, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, cà phê… Người tiếp xúc với bệnh nhân lao cần được tầm soát lao phổi bằng các xét nghiệm đờm và chụp X-quang phổi, đặc biệt khi bị bệnh cần tuân thủ điều trị để tránh kháng thuốc và tái phát bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc khẩn trương cấp cứu và điều trị các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Vĩnh Phúc.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa điều trị thành công một ca ngộ độc thuốc felodipine nghiêm trọng bằng kỹ thuật ECMO kết hợp lọc máu hấp phụ (HP).
VTV.vn - Liên cầu lợn (Streptococcus suis) là loại vi khuẩn nguy hiểm, tồn tại trong cơ thể lợn - đặc biệt là lợn bệnh.
VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã áp dụng kỹ thuật tạo hình tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng, vừa điều trị triệt căn ung thư vú, vừa cải thiện ngoại hình cho bệnh nhân.
VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa bóc tách thành công khối u trung thất hiếm gặp kích thước 30x20 cm, nặng 3,6 kg, giúp bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau ca mổ.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân 44 tuổi, trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân, rối loạn cảm giác từ vùng bẹn trở xuống, đau dữ dội vùng cột sống.
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 35 tuổi, đến viện khám vì hai mắt thường xuyên nhìn lóa, đặc biệt khi ra nắng, kèm theo biểu hiện đỏ mắt tái diễn.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng liên quan đến 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nghi giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp ngộ độc Methanol nặng.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vừa xử lý thành công, cứu sống người bệnh nam 47 tuổi, bị đinh sắt dài 5cm xuyên qua hộp sọ.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhi C.D.A (11 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, tiên lượng rất xấu.
VTV.vn - Ngày nay, TPCN là giải pháp được lựa chọn để chăm sóc sức khỏe chủ động. Làm thế nào để phát huy hiệu quả tối đa của TPCN, lại tiết kiệm chi phí một cách thông minh?
VTV.vn - Cụ bà 92 tuổi (trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm màng não mủ trên nền nhiễm khuẩn.
VTV.vn - Đây là chủ đề Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2025.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh (56 tuổi, Phú Thọ) bị thủng tạng rỗng - một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm.