Không giấu dịch, triển khai nhiều kế hoạch ứng phó với dịch nCoV ở tình huống xấu nhất

Lê Thạch, icon
09:48 ngày 06/02/2020

VTV.vn - Đây là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trong cuộc họp báo thông tin tình hình dịch do nCoV chiều nay (5/2).

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: "Về điều trị bệnh, Bộ Y tế đã có chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, chúng ta chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất là dịch lan rộng. Bộ Y tế đã dự trữ hơn 3.000 giường bệnh phục vụ cho điều trị bệnh trong tình huống xấu nhất. Còn đối với các địa phương, ví dụ như Hà Nội, ngành y tế cũng chuẩn bị gần 2.000 giường bệnh sẵn sàng chống dịch".

Lý giải tại sao Việt Nam không xây các bệnh viện dã chiến như Trung Quốc hay các nước, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay: "Việt Nam sử dụng các bệnh viện sẵn có, vấn đề quan trọng ở đây là sắp xếp bệnh nhân vào điều trị hợp lý. Đơn cử như ở Khánh Hòa, có 3 phương án được đưa ra khi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện: Đó là khi đầy bệnh nhân ở Bệnh viện Nhiệt đới đầy bệnh nhân sẽ chuyển sang Bệnh viện Phổi và tương tự khi Bệnh viện Phổi đầy sẽ chuyển tiếp bệnh nhân sang Bệnh viện Da liễu. Vì vậy, chúng tôi tin rằng, tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án điều trị bệnh một cách phù hợp nhất".

Không giấu dịch, triển khai nhiều kế hoạch ứng phó với dịch nCoV ở tình huống xấu nhất - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời báo chí.

Không chạy theo con số, quy mô giường bệnh, hay xây dưng bệnh viện dã chiến, nhưng Bộ Y tế đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV. Do đó, dư luận có thể yên tâm trước dịch bệnh này và không hoang mang trước những so sánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Về việc cung cấp thông tin dịch bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Ngay từ đầu, Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế không che dấu bất kì thông tin nào. Trong bối cảnh dịch hiện nay, thông tin luôn được cập nhật và phản ánh chính xác nhất tới công chúng. Trong số 10 ca bệnh dương tính với nCoV, Bộ Y tế sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi có kết quả xét nghiệm từ các cơ quan dịch tễ. Thông qua việc công bố dịch tễ của ca bệnh, người dân có thể nắm rõ tình hình và phòng tránh dịch bệnh hiệu quả.

Trong phát hiện và điều trị bệnh do nCoV: "Việt Nam cũng tiệm cận với thế giới và chúng ta đã điều trị tốt cho 10 ca bệnh nhiễm nCoV và có 3 người đã được xuất viện. Trong quá trình điều trị, 9/10 ca nhiễm nCoV được điều trị triệu chứng cho đến lúc hoàn toàn khỏe mạnh, duy nhất bệnh nhất người Trung Quốc 58 tuổi phải thở oxy qua cannula do có một số bệnh nền đi kèm. Với các phương pháp được các nước ứng dụng như ở Thái Lan là phương pháp sử dụng cùng lúc 3 thuốc và Trung Quốc sử dụng hai thuốc trong điều trị bệnh mà thực tế là thuốc kháng virus HIV ở bậc 2. Chúng ta sẵn sàng cho thử nghiệm đó" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Trong thời gian dịch, nhiều thông tin về dịch bệnh do nCoV trên mạng xã hội không đúng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh. Việt Nam đang triển khai một cách có hệ thống và mạnh mẽ hơn với những biện pháp tốt hơn so với cuộc chiến phòng chống dịch SARS năm 2003. Do đó, người dân có thể tin tưởng được vấn đề kiểm soát dịch bệnh này của ngành y tế nước nhà.

Trong kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm: Điều thứ nhất và tiên quyết nhất trong kiểm soát dịch bệnh là vấn đề giám sát, cách ly người bệnh và người nghi ngờ nhiễm từ vùng có dịch về Việt Nam. Hiện có khoảng 900 người đã được cách lý tại các tỉnh biên giới và hầu hết là người Việt Nam. Tất cả 44 đường mòn lối mở, 7 cửa khẩu chính và 6 cửa khẩu phụ đều được kiểm soát. Đến trưa 5/2, Việt Nam không nhận những người đi và đến từ Trung Quốc.

Điểm thứ hai là cách ly các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày qua. Với những người này vấn đề theo dõi được chia làm 3 cấp độ: Cấp độ nghi bệnh lập tức được cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế; Cá nhân đi từ tỉnh Hồ Bắc về (17 điểm có dịch, lớn nhất là thành phố Vũ Hán) được cách ly tập trung; Những người tiếp xúc hàng ngày với người đi từ Trung Quốc về thì cách ly tại gia đình dưới sự giám sát của các cơ quan y tế cơ quan chức năng ở địa phương và người tiếp xúc không được ra ngoài...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục