Thứ trưởng Bộ Y tế: Hoàn toàn có thể kiểm soát dịch nCoV

P.V, icon
05:10 ngày 05/02/2020

VTV.vn - Chiều nay (5/2), Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí để cung cấp toàn cảnh thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Buổi gặp mặt chiều nay thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan thông tấn báo chí, để có thể cung cấp những thông tin chuẩn xác nhất đến thời điểm hiện tại về dịch bệnh.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phương thức lây nhiễm của dịch bệnh là: tiếp xúc qua không khí, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, qua phân của người bệnh. Nguy hiểm nhất ở mức độ lây lan cao đó là qua bề mặt tiếp xúc, tức là khi người bệnh ho hay hắt hơi, virus có thể tồn tại trên nhiều bề mặt như đá, gỗ, sắt, thép... Đây là nguy cơ lây lan lớn nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Trung bình 10 phút chúng ta đưa tay lên mặt một lần. Nên quan trọng nhất là người dân phải rửa tay đúng cách và đầy đủ, cần vệ sinh các bề mặt một cách cẩn thận, thường xuyên bằng các chất tẩy rửa.

"So sánh với SARS năm 2003, Việt Nam là nước đầu tiên đẩy lùi dịch bệnh thành công trên thế giới, lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra những thông tin và cái nhìn lạc quan về tình hình dịch bệnh. Tỷ lệ tử vong hiện tại của nCoV là 1,3%. Chúng ta tự tin hoàn toàn có thể kiểm soát dịch bệnh" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay.

Trong thời gian qua, tổng đài tư vấn của Bộ Y tế cũng như trang web của Bộ đã liên tục tư vấn và cung cấp những thông tin chuẩn xác về dịch bệnh. Sắp tới đây, nhiều khả năng một ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng sẽ ra đời để cung cấp thông tin đến người dân thuận tiện hơn. Theo các chuyên gia quốc tế, đỉnh dịch tại Trung Quốc có thể diễn ra trong 7 - 10 ngày tới. Còn tại Việt Nam, hiện tình hình vẫn đang trong mức kiểm soát và còn quá sớm để kết luận bao giờ là đỉnh dịch và thời gian diễn ra bao lâu.

Theo Hệ thống giám sát bệnh của Việt Nam, tính đến 16h ngày 5/2, thế giới ghi nhận 24.567 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó 492 ca tử vong. Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, 10 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó được xuất viện là 3 trường hợp. Hiện vẫn còn 57 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục