Bé T.N.T.A., 12 tháng tuổi, con của chị T.T.C. (trú tại xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) ăn uống rất ít, thậm chí có lúc không chịu ăn. Thấy con ăn uống kém, lo sợ con không ăn uống đầy đủ sẽ dẫn đến kém phát triển về sau, nên nghe ai mách có thuốc gì giúp tăng cân, bổ sung dinh dưỡng là chị lại mua về cho con sử dụng.
Chị C. cho biết: "Tôi nghe mọi người chia sẻ nên săn lùng các loại thuốc bổ, vi chất từ canxi đến vitamin D, sắt, kẽm... để bổ sung dinh dưỡng cho cháu. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy tình trạng của cháu được cải thiện".
Không chỉ chị C., nhiều phụ huynh có con nhỏ cũng có chung áp lực muốn con tăng cân nhanh dẫn đến việc tùy tiện bổ sung vi chất, mà không cho trẻ đi khám. Phần lớn các phụ huynh thường mua các loại thuốc bổ ngoại nhập theo kinh nghiệm bản thân rồi truyền tai nhau về cho con uống mà không biết trẻ thiếu gì, thừa gì để bổ sung cho chính xác.
"Con tôi năm nay 6 tuổi nhưng rất lười ăn, thấy trên facebook quảng cáo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu hỗ trợ trẻ ăn ngon, ngủ tốt, giúp bồi bổ cơ thể, không tác dụng phụ mà lại bổ sung nhiều vi chất: kẽm, sắt, casein, vitamin D, magiê… nên tôi đã đặt mua trên mạng vài hộp về cho con uống. Nhưng thực phẩm chỉ có tác dụng cải thiện tăng cân khi sử dụng thường xuyên, còn khi ngưng sử dụng thì tình trạng biếng ăn vẫn tái diễn" - Chị L.T.H., (trú tại xã Ea Rôk, huyện Ea Súp) chia sẻ.
Các bác sĩ Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Hiện nay, tình trạng các bậc phụ huynh tự ý mua các loại vi chất để bổ sung cho con diễn ra rất phổ biến. Thậm chí, có gia đình còn mua nhiều loại cùng một lúc cho trẻ uống. Trong khi đó, hiện các loại thuốc được quảng cáo có đầy đủ vi chất quan trọng làm tăng sức đề kháng, cải thiện tình trạng biếng ăn, còi xương… được bán tràn lan trên thị trường. Đây là loại thuốc không cần phải mua theo đơn của bác sĩ nên dễ dàng mua được.
Việc tự ý mua thuốc về sử dụng vô cùng nguy hiểm, do trẻ không được khám, tư vấn nên đa số các gia đình bổ sung không đúng loại vi chất dinh dưỡng trẻ đang bị thiếu. Đặc biệt, mỗi trẻ có thể trạng khác nhau, có cách ăn uống khác nhau, nên thuốc có thể hiệu quả với trẻ này, nhưng chưa chắc đem lại lợi ích cho trẻ khác. Nếu bổ sung không đúng loại vi chất trẻ đang thiếu không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn có thể dẫn đến dư thừa, nếu tích lũy nhiều trong cơ thể có thể gây ngộ độc. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng không cân đối, năng lượng rỗng có thể gây dư năng lượng dẫn đến béo phì nhưng vẫn bị thiếu vi chất dinh dưỡng.
Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: có nhiều nguyên nhân khiến trẻ thiếu vi chất, điển hình như khi cơ thể đang phát triển có nhu cầu vi chất cao, hoặc việc thường xuyên bị bệnh, nhất là nhiễm trùng cũng làm tăng nhu cầu về vi chất, hoặc do nhiễm giun sán… Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ăn uống không đa dạng thực phẩm, không thay đổi món ăn, ăn nhiều thức ăn công nghiệp chế biến sẵn, lười ăn hoặc kén ăn…Đặc biệt, không chỉ có trẻ gầy mới có nguy cơ thiếu vi chất, trẻ có cân nặng bình thường, thậm chí trẻ thừa cân, béo phì vẫn có thể thiếu vi chất dinh dưỡng. Các biểu hiện thiếu vi chất thường không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn nhưng lại rất thường gặp trong cộng đồng và gây những tác động lớn, ảnh hưởng sự phát triển và trí tuệ của giống nòi, sức lao động của xã hội.
Bác sĩ Minh khuyến cáo, các gia đình nên cho trẻ ăn đúng theo từng độ tuổi, cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết với số lượng phù hợp, tập ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau, thường xuyên thay đổi món ăn… Nếu nghi ngờ trẻ thiếu vi chất thì nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế uy tín để khám. Tùy thể trạng cơ thể của mỗi trẻ, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về dinh dưỡng. Căn cứ vào kết quả thăm khám và xét nghiệm, trẻ sẽ được bổ sung vi chất theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.