Làm gì khi trẻ biếng ăn?

Ban Thời sự, icon
05:00 ngày 03/02/2017

VTV.vn - Các bậc phụ huynh cần hiểu đúng, đủ và có biện pháp chăm sóc dinh dưỡng khoa học, hợp lý khi trẻ biếng ăn, kém hấp thụ dinh dưỡng.

Có nhiều nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ như: biếng ăn tâm lý, biếng ăn sinh lý, biếng ăn do bệnh lý, biếng ăn do thiếu vi chất ở trẻ em, biếng ăn bẩm sinh. Tình trạng biếng ăn được chia thành các giai đoạn: dưới 6 tháng tuổi, giai đoạn ăn dặm, từ 10 - 12 tháng, trên 12 tháng.

Việc sử dụng vitamin B1, enzym tiêu hóa, men vi sinh nhằm tăng cường việc ăn uống cho trẻ, giúp hấp thu dinh dưỡng và các vi chất phải theo đúng chỉ định, không được lạm dụng trong thời gian dài.


Món ăn hình ngộ nghĩnh trị chứng biếng ăn cho bé Món ăn hình ngộ nghĩnh trị chứng biếng ăn cho bé

VTV.vn - Cách trang trí món ăn bắt mắt và “bộ sưu tập” các món ăn dặm của một bà mẹ người Singapore đã thu hút hàng trăm nghìn lượt like, chia sẻ trên mạng xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục