Lào cảnh báo dịch sốt xuất huyết trên cả nước

Nguyễn Mai, icon
07:47 ngày 09/07/2019

VTV.vn - Bộ Y tế Lào khuyến cáo người dân chú trọng công tác vệ sinh tại nơi cư trú đề phòng các ổ muỗi sinh sôi mang theo mầm bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là một trong những bệnh lây nhiễm do nhiễm virus nhanh nhất mà chưa có vaccine hiệu quả

Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu lan rộng tại Lào sau khi cướp đi sinh mạng của 27 người và có hơn 11.000 người mắc bệnh từ đầu năm đến nay.

Theo Bộ trưởng Y tế Lào, hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong nói trên được ghi nhận tại thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh miền Nam Lào. Hiện Bộ Y tế Lào đã cử một số chuyên gia dịch tễ tới các địa phương miền Nam để tìm biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Bộ trưởng cảnh báo: tình hình thời tiết năm nay có thể khiến dịch sốt xuất huyết lan rộng nếu không thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Để ngăn chặn và kiềm chế dịch sốt xuất huyết, Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong khuyến khích các đơn vị, ban ngành chính phủ cũng như khu vực tư nhân, đặc biệt là các cơ sở y tế trên cả nước, đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền ngăn chặn dịch virus lây lan. Bộ trưởng Y tế Lào cũng đề nghị đội ngũ nhân viên y tế tăng cường giáo dục các cá nhân và cộng đồng nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và biện pháp phòng ngừa.

Ngoài ra, Bộ Y tế có trách nhiệm khuyến khích các cơ quan hữu quan đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết và nâng cao nhận thức, biện pháp phòng tránh tại các cấp địa phương và cơ sở y tế. Các trường mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở được khuyến cáo xử lý khu vực nước đọng theo định kỳ hàng tuần nhằm tránh nguy cơ các khu vực này trở thành ổ muỗi bệnh.

Cùng với công tác phòng chống nêu trên, cần nâng cao công tác chẩn đoán và điều trị bệnh tại các bệnh viện từ cấp huyện đến cấp tỉnh để tránh xảy ra tử vong do sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục