Lấy hạt cườm nằm cả tháng trong ống tai bé 2 tuổi

P.V, icon
05:59 ngày 18/11/2020

VTV.vn - Khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình vừa nội soi gắp thành công dị vật (hạt cườm) ở ống tai ngoài bên trái cho cháu bé 2 tuổi.

Thông tin từ bệnh viện cho biết: Bé gái T.N.T.A, 2 tuổi, ở Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch được người nhà đưa vào viện với lý do đau tai.

Người nhà cho biết: Trong lúc chơi một mình, bé đã tự nhét hạt cườm vào trong tai. Cách đây 1 tháng, gia đình đã đưa cháu bé đến quán cắt tóc, phòng khám tư để gắp dị vật nhưng không được. Đến khi bé kêu khó chịu, đau tai gia đình mới tiếp tục đưa bé đến bệnh viện.

Qua thăm khám, nội soi tai đã phát hiện dị vật nằm ở ống tai ngoài bên trái, dị vật nằm sát màng nhĩ. Các bác sĩ đã quyết định nội soi (gây mê) gắp dị vật cho bé và gắp ra 1 dị vật là một hạt cườm ở ống tai ngoài của cháu bé. Hiện tại, sức khỏe bé đã ổn định..

Qua trường hợp này, các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo: Cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi cho con chơi với những đồ vật nhỏ như hạt cườm, viên bi hay hạt lạc. Bởi trẻ em là lứa tuổi hiếu động, chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm nên rất dễ nhét các vật đó vào tai, lỗ mũi hay miệng rất nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục